Năm Văn hóa, văn minh đô thị 2015: Được và chưa được!

Thứ năm, 06/08/2015 07:02

(Cadn.com.vn) - Ngày 5-8, UBND TP Đà Nẵng tổ chức sơ kết thực hiện Chỉ thị 43 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Năm Văn hóa, văn minh đô thị 2015”. Sau hơn nửa năm thực hiện, Đà Nẵng đã có những bước chuyển đáng kể để xây dựng nề nếp đô thị, tuy nhiên vẫn còn nhiều tồn tại khó giải quyết.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại cuộc họp. 

Có chuyển biến tích cực

Ông Nguyễn Hoài Nam – Tổ trưởng Tổ liên ngành 43 cho biết, đã có những kết quả và bước chuyển tích cực trong việc thực hiện văn hóa, văn minh đô thị khi Chỉ thị 43 của Thành ủy được ban hành. Các quận, huyện đã triển khai đạt 65% đến 75% kế hoạch đề ra, với từng lĩnh vực cụ thể có địa phương đạt trên 95% chỉ tiêu. Đối với 3 nhóm hành vi là quảng cáo rao vặt trái phép, chèo kéo đeo bám du khách và xin ăn biến tướng, các sở ban ngành đã quyết liệt kiểm tra, xử lý.

Theo đó, đã tổ chức nhiều đợt ra quân tẩy xóa hơn 476.000 tờ rơi quảng cáo trái phép. Thống kê hơn 1.000 số điện thoại quảng cáo, rao vặt sai quy định để kiến nghị cắt số điện thoại và đến nay đã cắt 300 số điện thoại. Xử phạt 59 đối tượng vi phạm quảng cáo, rao vặt và nhắc nhở 82 trường hợp khác. Đã đẩy đuổi và nhắc nhở hơn 1.500 trường hợp bán hàng rong, vé số không đúng nơi quy định hay tình trạng chèo kéo khách tại các cơ sở kinh doanh ăn uống. Xử phạt vi phạm hành chính 85 trường hợp với tổng số tiền hơn 22 triệu đồng. Đã xử lý 130 đối tượng lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng và 40 người có biểu hiện tâm thần để giao cho Trung tâm Bảo trợ Xã hội Đà Nẵng; phát hiện 5 đối tượng có hiện tượng chăn dắt, lợi dụng người khuyết tật, trẻ em để bán hàng rong, xin ăn.

Đối với 7 nội dung chủ yếu khác khi triển khai thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị" cũng đều có kết quả tốt. Về đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, lực lượng CATP đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, nhờ vậy đã điều tra khám phá 174 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 262 đối tượng. Phát hiện, bắt quả tang 82 đối tượng có hành vi tàng trữ, buôn bán trái phép ma túy, thu giữ hơn 1.000 gam ma túy. Về trật tự và mỹ quan đô thị trên địa bàn, thành phố đã xử lý vi phạm hành chính hơn 3.600 trường hợp với tổng số tiền là 3,8 triệu đồng ...

“Chỉ thị 43 được triển khai đã có tác động mạnh mẽ đến các tầng lớp nhân dân và sự vào cuộc của lãnh đạo các cấp, nhờ vậy mà bộ mặt đô thị của Đà Nẵng đã có thay đổi đáng kể. Nhiều cách làm mới và mô hình hay được thực hiện. Thiết chế văn hóa cơ sở và thành phố được đầu tư xây dựng, tạo không gian vui chơi và nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho nhân dân. Đó là những kết quả rất rõ sau nửa năm Đà Nẵng thực hiện chủ trương văn hóa, văn minh đô thị” – ông Nguyễn Hoài Nam nói.

Đoàn viên, thanh niên Đà Nẵng tham gia dọn vệ sinh môi trường ở những khu đất trống.

Chưa thể hài lòng

Dù đạt được những kết quả đáng ghi nhận, tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế, vướng mắc khi triển khai thực hiện Chỉ thị 43. Ông Nguyễn Hữu Chiến – Phó GĐ Sở VH-TT&DL, cho rằng một trong những lý do ấy là vì cán bộ ở một số địa phương chưa phát huy hết vai trò và năng lực trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn thực hiện Năm văn hóa, văn minh đô thị. “Ví dụ như việc tẩy xóa quảng cáo rao vặt trái phép, nhiều địa phương chỉ thực hiện ở các tuyến đường chính, còn kiệt hẻm thì rất hạn chế. Không ít hộ dân có trụ điện trước nhà có dán rao vặt nhưng không tự giác tẩy xóa. Thế nên dù thời gian qua đã đạt đươc những kết quả nhất định về thực hiện Năm văn hóa, văn minh đô thị nhưng chưa thể hài lòng” – ông Chiến nói.

Việc giải quyết nạn lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh buôn bán cũng là vấn đề nan giải, bởi đa phần những hộ kinh doanh trên vỉa hè đều là người nghèo, nên khó xử phạt. Việc chưa có phương án quy hoạch khu vực, nhóm đối tượng được đăng ký sử dụng vỉa hè để buôn bán nên tình trạng lấn chiếm vỉa hè vẫn diễn ra, không đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường...

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng, thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015" có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề cho nhiều năm tiếp theo. Bởi xây dựng văn hóa, văn minh đô thị không thể làm trong một năm mà cần thực hiện bền bỉ, lâu dài.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn chỉ đạo: “Với 3 nhóm hành vi trọng điểm là quảng cáo, rao vặt trái phép, chèo kéo du khách và lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng thì phải thực hiện quyết liệt trong năm nay. Các sở, ban, ngành, quận huyện cần tăng cường phối hợp để giải quyết những vướng mắc, khó khăn, không để những tình trạng trên tái diễn. Đẩy mạnh công tác xử lý vi phạm, tăng mức phạt nếu có trường hợp tái diễn. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến với người dân, bởi sự tham gia tích cực của nhân dân quyết định sự thành công của chủ trương thực hiện văn hóa, văn minh đô thị”.

Hoàng Anh